Toàn quân hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất năm 2013

Cập nhật, 11:17, Chủ Nhật, 29/12/2013 (GMT+7)

Sáng 28-12, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng khai mạc Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2013. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo…

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.
 
Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các Tổng cục trực thuộc Bộ Quốc phòng; cán bộ chủ chốt trong toàn quân.

Chất lượng huấn luyện, SSCĐ không ngừng được nâng cao

Tại Hội nghị, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định: Thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2013, toàn quân đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cả nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Quân đội đã chủ động phối hợp với công an và các lực lượng khác nghiên cứu, đánh giá tình hình có liên quan đến quốc phòng-an ninh của đất nước;
 
kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bao gồm cả tham mưu hoạch định chủ trương, đường lối, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; xây dựng các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng và xử lý kịp thời, đúng đắn các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới, biển đảo, vùng trời, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị để phát triển đất nước và quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2013.

Năm 2013, các đơn vị trong toàn quân thực hiện nghiêm quy định về SSCĐ, theo dõi chặt chẽ tình hình thế giới, khu vực, tình hình vùng trời, vùng biển, biên giới và nội địa; nắm chắc tình hình, đặc biệt là hướng biển, địa bàn trọng điểm, biên giới.

Công tác giáo dục quốc phòng-an ninh cho các đối tượng được triển khai tích cực, đạt hiệu quả thiết thực. Các đơn vị quân đội đã tham gia vào quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng của các địa phương. Sự phối hợp giữa quân đội với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong thực hiện công tác quốc phòng có nhiều chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả thiết thực.
 
Nhiều địa phương đã quan tâm đầu tư nguồn lực bảo đảm cho quốc phòng, nhất là trong xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT)…

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh: Công tác phòng chống lụt bão, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; khắc phục hậu quả chiến tranh, chất độc hóa học, rà phá bom mìn, chữa cháy rừng, giúp dân ổn định cuộc sống và sản xuất…đã được quân đội khai tích cực, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản, nhất là trên biển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch cùng các Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu trao đổi với quân, dân huyện đảo Trường Sa qua truyền hình trực tuyến.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị của Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục làm rõ thêm: Trong năm 2013, quân đội tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân.

Việc bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh, an toàn trên biển được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho ngư dân bám biển, có sự đóng góp rất lớn của quân đội, nhất là các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng. Những nơi khó khăn gian khổ như thiên tai, bão lũ, cháy rừng, các lực lượng của quân đội đều nhập cuộc và tổ chức các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả đạt hiệu quả cao.

Bộ đội Biên phòng đã phối hợp tốt với các lực lượng chức năng của các nước bạn, bảo vệ an toàn biên giới quốc gia.

Năm 2013, quân đội và công an đã phối hợp có hiệu quả trong tăng cường kiểm soát và quản lý biên giới, ngăn chặn các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, xuất nhập cảnh trái phép và đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm trên biên giới, trên biển có hiệu quả, nhất là buôn lậu quặng, ma túy, xăng dầu, gỗ.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng đã tập trung chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hiệp đồng bảo vệ biển, đảo, tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật trên biển; chỉ đạo việc mua sắm, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; triển khai cơ bản đúng tiến độ nhiệm vụ phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam-Campuchia; tăng dày, tôn tạo mốc giới Việt Nam-Lào theo chỉ đạo của Chính phủ; chỉ đạo chặt chẽ dự án xây dựng đường Trường Sơn Đông và đường Tuần tra biên giới.

Cùng với đó, công tác tổ chức lực lượng được chỉ đạo chặt chẽ, theo hướng tinh, gọn, mạnh, bảo đảm chất lượng và giảm quân số; công tác huấn luyện, diễn tập, giáo dục-đào tạo và rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy có một số đổi mới và chuyển biến tốt; đã hoàn thành quy hoạch thao trường, trường bắn toàn quân; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng huấn luyện theo chương trình cơ bản; coi trọng huấn luyện, điều lệnh và kỹ thuật, từng bước làm chủ VKTBKT mới và hiện đại. Bộ Quốc phòng còn chỉ đạo chặt chẽ các cuộc diễn tập KVPT, trong đó có diễn tập KVPT TP Hà Nội, diễn tập chiến dịch, chiến lược trên hướng chiến trường miền Nam…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan sản phẩm khoa học công nghệ do quân đội nghiên cứu, chế tạo, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an, an ninh.

Công tác Đảng, công tác chính trị đạt được nhiều kết quả vững chắc

Có thể nói, năm 2013, cấp ủy và người chỉ huy các cấp trong toàn quân đã làm tốt công tác nắm, định hướng tư tưởng cho bộ đội và đấu tranh tích cực, có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. Các hoạt động thi đua đã hướng mạnh vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị; tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá làm chuyển biến về nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, cải cách hành chính quân sự và khắc phục những khâu yếu, mặt yếu.

Công tác phát triển đảng viên mới được tiến hành tích cực, có chất lượng tốt. Công tác kiểm tra giám sát đã tập trung vào việc thực hiện các biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và đảng viên, tổ chức có dấu hiệu vi phạm. Tỷ lệ vi phạm kỷ luật của đảng viên phải xử lý kỷ luật giảm so với năm 2012.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định, năm qua, các đơn vị trong toàn quân còn chủ động xây dựng quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp, nhất là cấp chiến dịch-chiến lược; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng gian, giữ bí mật, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động thâm nhập, phá hoại nội bộ của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh, an toàn mọi hoạt động của quân đội.

Ngoài ra, công tác dân vận đã được chỉ đạo đạt hiệu quả thiết thực, nhất là các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng dân tộc, tôn giáo; giúp dân xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng với đó, công tác hậu cần, kế hoạch-đầu tư, tài chính và kinh tế; công tác kỹ thuật, khoa học quân sự và cơ yếu; công tác tư pháp, thanh tra và pháp chế; công tác đối ngoại quốc phòng; công tác cải cách hành chính; công tác văn phòng…cũng đạt được những kết quả tích cực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan vũ khí trang bị của Quân chủng PK-KQ

Tiếp tục xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

Trong quá trình dự Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp nghe quân, dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) báo cáo công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất và chuẩn bị vui xuân đón Tết, qua hệ thống truyền hình trực tuyến của Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc; tham quan khu trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ do các đơn vị quân đội nghiên cứu, triển khai sản xuất, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của quân đội trong năm 2013. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Năm qua là một năm ghi nhận quân đội đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, quân đội còn là lực lượng nòng cốt trong phòng chống thiên tai; làm tốt công tác dân vận; phối hợp có hiệu quả với lực lượng công an, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích toàn quân đạt được trong năm 2013.

Để quân đội tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra trong năm 2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải tiếp tục xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị và tổ chức; nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, cần coi trọng công tác dự báo tình hình và xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp nảy sinh.

Đồng chí Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, toàn quân cần tiếp tục chấp hành nghiêm chế độ SSCĐ; đưa công tác huấn luyện ngày càng đi vào nền nếp, đạt chất lượng, hiệu quả cao; nhanh chóng tiếp thu và làm chủ vũ khí trang bị mới và hiện đại; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thêm, toàn quân cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên trong quân đội phải thực sự là tấm gương sáng để mọi người noi theo.

Nhân dịp năm mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân ái gửi tới cán bộ, chiến sĩ toàn quân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Theo QĐND Online