Từ ngày 20/10/2020, không được phê bình học sinh tiểu học trước lớp

Cập nhật, 15:25, Thứ Tư, 21/10/2020 (GMT+7)

Học sinh cấp tiểu học thường chưa ý thức được những khuyết điểm của mình nên việc phê bình, kiểm điểm trước các bạn trong lớp sẽ không có kết quả tốt, đôi khi còn phản tác dụng. Do đó, tôi ủng hộ quy định giáo viên không được phê bình học sinh tiểu học trước lớp nhưng cũng băn khoăn không biết Bộ GD-ĐT có biện pháp gì để giúp học sinh mắc khuyết điểm khắc phục tốt hơn?

Lê Mỹ Hoa (Mang Thít)

Trả lời:

Ngày 4/9/2020, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT về điều lệ trường tiểu học. Trong đó nêu rõ, học sinh cấp tiểu học có khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua thì giáo viên không được phê bình học sinh trước lớp, trước toàn trường hoặc trong các cuộc họp chung với cha mẹ học sinh. Tùy mức độ vi phạm, giáo viên có thể thực hiện các biện pháp kỷ luật sau: nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp để học sinh tiến bộ hơn, thông báo cho cha mẹ học sinh cùng phối hợp giúp học sinh khắc phục khuyết điểm. Thông tư trên có hiệu lực trên toàn quốc từ ngày 20/10/2020.

PHÒNG BẠN ĐỌC