Bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng

Cập nhật, 05:20, Thứ Tư, 12/08/2020 (GMT+7)

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long, tình hình bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng tăng.

Theo đó, trong tháng 7 toàn tỉnh ghi nhận 98 trường hợp mắc bệnh SXH, tăng 34% so với tháng 6, nâng số trường hợp mắc bệnh SXH từ đầu năm đến nay lên trên 800 trường hợp.

Theo dự báo của ngành y tế, tình hình bệnh SXH còn tiếp tục tăng số ca mắc và nguy cơ bùng phát thành dịch cao do thời tiết đang thuận lợi cho muỗi vằn phát triển truyền bệnh.

Ngành y tế khuyến cáo người dân cần quan tâm vệ sinh môi trường xung quanh nhà thông thoáng để không cho muỗi có điều kiện sinh sản góp phần phòng bệnh SXH.

MAI ANH