Tiêm vắcxin ngừa bạch hầu miễn phí cho trẻ dưới 7 tuổi

Cập nhật, 14:40, Thứ Tư, 01/07/2020 (GMT+7)

 

Trẻ em tiêm vắcxin tại trung tâm tiêm chủng trên đường Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Trẻ em tiêm vắcxin tại trung tâm tiêm chủng trên đường Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết sẽ triển khai tiêm ngừa miễn phí vắcxin ngừa bạch hầu cho toàn bộ trẻ dưới 7 tuổi bị sót hoặc tiêm thiếu mũi vắcxin này.

Trao đổi với báo chí ngày 30-6, phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng quốc gia Dương Thị Hồng cho biết sẽ triển khai tiêm ngừa miễn phí vắcxin ngừa bạch hầu cho toàn bộ trẻ dưới 7 tuổi bị sót hoặc tiêm thiếu mũi vắcxin này.

Sắp tới đây, lần đầu tiên Bộ Y tế phối hợp Bộ Giáo dục và đào tạo triển khai chương trình rà soát ở 6 tỉnh thành. 

Theo đó, tất cả trẻ vào mầm non phải có phiếu xác nhận tiêm đủ các mũi tiêm chủng mở rộng, nếu thiếu mũi trẻ phải quay về trạm y tế để tiêm đủ mũi, đảm bảo phòng bệnh khi trẻ vào trường học.

Trong khi đó ông Nguyễn Lộc Vương - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum, vừa cho biết 3 bệnh nhân bị bệnh bạch hầu mới được phát hiện ở huyện Đăk Tô và huyện Sa Thầy.

Theo TTO