Nhiễm mới HIV bắt đầu lan ra ở nhóm nguy cơ thấp

Cập nhật, 11:57, Thứ Tư, 05/12/2018 (GMT+7)

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long, trong năm 2018 tổng số người xét nghiệm HIV toàn tỉnh là 16.361, qua đó đã phát hiện 129 trường hợp nhiễm HIV. Tất cả trường hợp nhiễm HIV được đưa vào quản lý và điều trị ARV, điều trị dự phòng lao. 

Tổng số nhiễm HIV tại tỉnh hiện nay là 2.987 trường hợp; trong đó chuyển sang AIDS 1.596 người và đã có 825 người tử vong do AIDS.

Theo cơ quan này, hình thái HIV/AIDS, nhiễm HIV mới vẫn còn tập trung ở nhóm nam nhiều hơn nữ. Trong 129 trường hợp nhiễm HIV, có 106 là nam giới (82%).

Tình hình HIV/AIDS ở tỉnh bắt đầu lan ra các nhóm có nguy cơ thấp trong cộng đồng, chủ yếu lây qua đường tình dục và dự báo có chiều hướng tiếp tục tăng thời gian tới.

Do vậy để tránh nguy cơ lây lan, cơ quan y tế cần thực hiện tốt các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm tác hại trong nhóm người nhiễm mới này; cập nhật kiến thức phòng chống HIV/AIDS rộng rãi trong cộng đồng.

TƯỜNG VÂN