1 tháng: Bệnh tay chân miệng tăng hơn 290%

Cập nhật, 06:04, Thứ Sáu, 19/10/2018 (GMT+7)

+ Ghi nhận 2 ca bệnh sởi

Báo cáo tháng 10 (15/9-15/10) của ngành y tế cho thấy, bệnh tay chân miệng tăng cao. Trong tháng, ghi nhận 302 ca bệnh (171 ca tại các bệnh viện trong tỉnh, 131 ca ở các bệnh viện ngoài tỉnh), so với 77 ca ở tháng 9, bệnh tăng 225 ca (tương ứng 292,21%).

Tuy nhiên trên tổng số, tay chân miệng vẫn có ca mắc tích lũy đến hiện tại giảm sâu so cùng kỳ năm 2017, tương ứng 1.431/2.269 trường hợp.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế, bệnh tăng do đang ở đợt “đỉnh” dịch tay chân miệng thứ hai trong năm (tháng 9- 11).

Ngoài ra mưa nhiều và năm nay nước lũ về nhiều hơn mọi năm, tác động vệ sinh môi trường sống, gây gia tăng bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiêu hóa này.

Liên quan đến các bệnh truyền nhiễm gây dịch, tháng qua cũng ghi nhận 2 ca bệnh sởi. Đây là các ca bệnh sởi đầu tiên tại tỉnh năm nay.

TƯỜNG VÂN