Thêm ca mắc bệnh liên cầu khuẩn lợn

Cập nhật, 16:14, Thứ Sáu, 17/08/2018 (GMT+7)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế Vĩnh Long ghi nhận tháng 7/2018 có một ca bệnh liên cầu khuẩn lợn ngụ huyện Long Hồ. Cùng với ca bệnh hồi tháng 2 ở TP Vĩnh Long, đây là 2 ca bệnh liên cầu khuẩn lợn ở người đầu năm đến nay tại tỉnh.

Bệnh liên cầu lợn lây từ động vật (chủ yếu là heo) sang người và thường có vào mùa Đông Xuân, chủ yếu ở khu vực phía Bắc.

Tuy nhiên, hàng năm Bộ Y tế vẫn ghi nhận rải rác ca bệnh ở các thời điểm trong năm và nhiều ca tử vong do ăn sản phẩm từ heo nhiễm vi rút. Bộ Y tế khuyến cáo để phòng bệnh, người dân chú ý không ăn tiết canh, nội tạng heo và các sản phẩm từ thịt heo chưa được nấu chín hay nem chua, nem chạo, lòng trần...

Khi có biểu hiện sốt cao đột ngột mà trước đó có ăn sản phẩm từ heo chưa nấu chín hoặc đã tiếp xúc với heo ốm, heo chết thì người dân nên đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị.

TƯỜNG VÂN