2 ca tử vong, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm

Cập nhật, 15:08, Thứ Sáu, 03/08/2018 (GMT+7)

Theo một báo cáo y tế của tỉnh, tính đến tháng 7/2018, trên địa bàn tỉnh đã có 2 trường hợp tử vong do bệnh truyền nhiễm có yếu tố nguy hiểm.

Đó là ca tử vong đầu tháng 7 rồi của một phụ nữ 56 tuổi (ở Tam Bình) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh phản hồi cho biết, bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1.

Trước đó hồi cuối tháng 3, bé trai 7 tuổi (ở Vũng Liêm) cũng tử vong do bị sốt xuất huyết nặng, suy đa tạng, sau khi chuyển từ bệnh viện địa phương lên TP Hồ Chí Minh điều trị.

Năm 2017, nhiều dịch bệnh nguy hiểm được khống chế và đẩy lùi; các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm mùa có số mắc tăng nhưng không có tử vong. Tuy nhiên mới hơn nửa năm nay, ca bệnh tử vong đã tăng như trên.

TƯỜNG VÂN