Năm 2017, phát hiện 96 trường hợp nhiễm HIV

Cập nhật, 05:50, Thứ Năm, 30/11/2017 (GMT+7)

Theo Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, trong năm 2017, toàn tỉnh phát hiện 96 trường hợp nhiễm HIV nâng tổng số tích lũy nhiễm HIV lên 2.853 trường hợp, trong đó có 42 bệnh nhân chuyển sang AIDS nâng số tích lũy lên 1.539 bệnh nhân, có 17 bệnh nhân tử vong, nâng số tích lũy lên 800 bệnh nhân.

Theo thống kê, TP Vĩnh Long là nơi có số nhiễm HIV cao nhất với 1.010 người (chiếm 35,4%), kế đến là TX Bình Minh 405 người (14,2%) và thấp nhất là huyện Mang Thít có 156 người (5,5%).

Số nhiễm HIV mới tập trung ở nhóm nam nhiều hơn nữ, chủ yếu ở độ tuổi từ 25- 49 tuổi, dự báo tình hình lây nhiễm HIV qua đường tình dục có chiều hướng tiếp tục tăng trong thời gian tới nếu không thực hiện tốt các hoạt động truyền thông, can thiệp trong nhóm người này.

SÔNG TRĂNG