Bệnh quai bị tăng gần gấp 4 lần so với năm trước

Cập nhật, 15:04, Thứ Hai, 03/07/2017 (GMT+7)

Theo báo cáo của ngành y tế tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, các cơ sở y tế đã ghi nhận hơn 400 trường hợp mắc bệnh quai bị, tăng gần 300 trường hợp so với cùng kỳ năm trước.

Đây là bệnh nhiễm trùng cấp tính do siêu vi trùng gây ra, với biểu hiện lâm sàng là sưng đau tuyến mang tai, có sốt hoặc không sốt kèm theo sưng hàm hai bên, đôi khi có sưng tuyến dưới hàm hay dưới lưỡi.

Bệnh có thể khỏi sau vài ngày điều trị nhưng lại rất nguy hiểm khi có biến chứng đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng sinh sản của người mắc bệnh.

Do lây trực tiếp qua đường hô hấp nên bệnh quai bị có khả năng lây lan rất nhanh. Vì thế cần cách ly người bệnh 14 ngày kể từ ngày khởi phát bệnh và người dân cũng có thể tiêm vắc xin phòng bệnh.

MAI ANH