Khánh thành khu khám và điều trị nội trú Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật, 14:53, Thứ Hai, 27/02/2017 (GMT+7)

Sáng 27/2/2017, nhân kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức khánh thành, bàn giao khu khám và điều trị nội trú Bệnh viện Mắt tỉnh Vĩnh Long.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế và các tổ chức, đơn vị tài trợ tại lễ khánh thành và bàn giao khu khám và điều trị nội trú về mắt.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế và các tổ chức, đơn vị tài trợ tại lễ khánh thành và bàn giao khu khám và điều trị nội trú về mắt.

Tham dự có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón; Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang cùng đại diện các đơn vị tài trợ.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hải- Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Vĩnh Long cho biết, bệnh viện đưa vào hoạt động mới đây và hiện cơ sở vật chất còn hạn chế. Thông qua Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh và sự chấp thuận của UBND tỉnh, tháng 11/2016, Công ty TNHH De Heus và Quỹ chăm sóc mắt Hà Lan (ECF) tại Việt Nam tiếp tục tài trợ cho Bệnh viện Mắt tỉnh Vĩnh Long thực hiện công trình cải tạo, mở rộng 8 phòng bệnh thuộc khu khám với tổng kinh phí 420 triệu đồng.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị nội trú.
Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị nội trú.

Trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp quý báu của các tổ chức, cá nhân đối với công trình y tế này, ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long mong đơn vị sẽ khám, chăm sóc, điều trị về mắt tốt hơn.

Bệnh viện Mắt tỉnh Vĩnh Long (trực thuộc Sở Y tế) là bệnh viện chuyên khoa thứ 3 sau Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Lao và bệnh phổi tại địa phương.

Tin, ảnh: MINH THÁI