Cứu ca băng huyết sau sinh, tránh cắt tử cung cho bệnh nhân

Cập nhật, 16:21, Thứ Sáu, 05/08/2016 (GMT+7)

Đó là bệnh nhân Trương Thị H.N. (26 tuổi), vào viện khi thai lần 2 được 37 tuần tuổi, nhau tiền đạo trung tâm/bám vết mổ cũ. Khuya 31/7/2016, sản phụ được mổ cấp cứu lấy thai vì ra huyết âm đạo. Bé cân nặng 2,7kg, khỏe, khóc tốt.

Trước tình trạng nhau bám vết mổ lấy thai cũ, tử cung co hồi kém, bàng quang lại dính nhiều lên vết mổ cũ, kíp mổ hội chẩn với lãnh đạo bệnh viện quyết định: hồi sức tích cực, truyền máu, truyền dịch, tăng co tử cung, dùng bóng chèn trong lòng tử cung vị trí nhau bám chảy máu, điều trị dự phòng rối loạn đông máu, theo dõi sát huyết áp, huyết âm đạo, co hồi tử cung.

TS.BS Hồ Thị Thu Hằng- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, trực tiếp tham gia quá trình điều trị này, nói thành công là nhờ sự phối hợp tốt của đội ngũ sản khoa tại bệnh viện. Quan trọng là “đã tôn trọng thời gian vàng hồi sức, là khoảng thời gian ưu tiên chống các rối loạn gây ra do mất máu”.

Hiện bệnh nhân Trương Thị H.N. qua cơn nguy hiểm và đã cho con bú mẹ.

OANH- THÁI