Tiếp tục xử trí trường hợp nuốt hàm răng giả

Cập nhật, 19:48, Thứ Tư, 25/05/2016 (GMT+7)

Trong lúc thay đoạn răng giả mới ra để đặt vào hàm đoạn răng giả cũ trước đó, bà L.K.X. (48 tuổi, ngụ xã Tường Lộc, huyện Tam Bình) đã... nuốt luôn hàm răng giả.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long chiều 23/5 tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân này với tình trạng một đoạn 4-5 cái răng giả vướng ngay thực quản.

Khoảng 1 giờ sau, bệnh nhân làm xét nghiệm máu, bác sĩ Khoa Tai mũi họng gây tê, nội soi lấy đoạn hàm răng giả ra thành công. Bác sĩ yêu cầu bệnh nhân ở lại theo dõi, do còn thuốc gây mê, tuy nhiên bệnh nhân này sau đó đã lẳng lặng bỏ về.

Bác sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến- Phó Giám đốc Bệnh viện cho hay: Đây có thể nói là trường hợp bất cẩn trong sinh hoạt hàng ngày bị hóc dị vật. Điều đáng nói đó là người lớn, tinh thần thể trạng bình thường, nhưng vẫn bị hóc dị vật (răng giả). Bác sĩ khuyến cáo người có sử dụng răng giả, phải thay ngay khi răng mất mấu, sụt sịt và cẩn thận trong lúc ăn uống để tránh phải nuốt phải “phương tiện” để nhai của mình.

MINH THÁI