Tiêm phòng bệnh dại miễn phí cho người nghèo

Cập nhật, 21:24, Thứ Năm, 19/05/2016 (GMT+7)

Nhằm giảm số người mắc và chết do bệnh dại, nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về bệnh dại và phòng chống bệnh dại, ngày 22/7/2013, Bộ Y tế có công văn về việc cung cấp vắc xin phòng bệnh dại cho người nghèo.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Long có kế hoạch tiêm phòng bệnh dại cho người nghèo năm 2016. Cụ thể, đối tượng được tiêm vắc xin dại miễn phí là người nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp cận vắc xin dại khi bị súc vật nghi dại cắn.

Để thực hiện kế hoạch trên, tỉnh sẽ nâng cao chất lượng hệ thống giám sát bệnh dại trên người. Theo đó, 100% cán bộ y tế tuyến huyện được tập huấn kỹ năng giám sát và phòng chống bệnh dại; 100% ổ dịch dại được phát hiện, xử lý theo đúng quy định; 100% số người được tiêm vắc xin phòng dại được theo dõi và quản lý.

MAI TUYẾT