Có vụ ngộ độc thực phẩm thứ 2 từ đầu năm đến nay

Cập nhật, 21:24, Thứ Năm, 19/05/2016 (GMT+7)

Ngành y tế Vĩnh Long vừa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ngày 2/5 tại một gia đình ở ấp Tân Phú (xã Tân Hòa- TP Vĩnh Long).

Bữa ăn có canh xương đầu heo hầm củ cải đỏ, bắp cải, củ sắn. 5 người trong gia đình ăn đều bị ngộ độc thực phẩm. 3 trường hợp được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) TP Vĩnh Long, sau đó 2 người chuyển BVĐK tỉnh theo dõi tiếp. Đơn vị chức năng cho hay không rõ nguyên nhân ngộ độc, do không lấy được mẫu. Không có tử vong.

Thời điểm này năm ngoái cũng xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại ấp An Phú Tân (xã Bình Ninh- Tam Bình), với 13 người mắc, do ăn bánh mì dồn thịt mua ở hàng quán đường phố. Nguyên nhân ngộ độc thực phẩm do vi sinh.

Như vậy, 5 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh có 2 vụ ngộ độc thực phẩm bắt nguồn bất ngờ từ nước uống (uống nước đá để qua đêm) và vụ ngộ độc vừa nêu trong một bữa cơm gia đình. Qua đây, người dân cần cẩn trọng hơn ngay cả với các món ăn, thức uống hàng ngày.

MINH THÁI