Xét nghiệm để điều trị dự phòng nếu phụ nữ mang thai phát hiện nhiễm HIV

Cập nhật, 06:51, Thứ Ba, 29/12/2015 (GMT+7)

Đây là khuyến cáo của Bộ Y tế, bởi, nếu không được điều trị dự phòng sẽ có khoảng 35% trẻ sinh ra nhiễm HIV từ mẹ nhiễm HIV. Con số này sẽ giảm xuống dưới 5% nếu được điều trị dự phòng.

Phụ nữ mang thai cần đến cơ sở y tế để khám, tư vấn và xét nghiệm HIV, giang mai, viêm gan B và các xét nghiệm khác trong 3 tháng đầu thời kỳ mang thai.

Nếu phụ nữ mang thai nhiễm HIV muốn sinh con sẽ được hướng dẫn cách chăm sóc, xét nghiệm và uống thuốc ARV. Trẻ sinh ra cũng được uống ARV, tư vấn chăm sóc dinh dưỡng, được giới thiệu đến nơi thích hợp để theo dõi, chăm sóc và điều trị cho cả mẹ và con.

TRƯƠNG NGỌC