Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh khai giảng khóa đại học chính quy đầu tiên tại phân hiệu Vĩnh Long

Cập nhật, 16:36, Thứ Bảy, 14/11/2020 (GMT+7)

 

GS.TS. Nguyễn Đông Phong- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh trao học bổng xuất sắc học bổng toàn phần cho sinh viên.
GS.TS. Nguyễn Đông Phong- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh trao học bổng xuất sắc học bổng toàn phần cho sinh viên.

Sáng 14/11/2020, Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020- 2021 tại phân hiệu của trường ở Vĩnh Long.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29 của trung ương; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ tỉnh Vĩnh Long và khu vực ĐBSCL.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho tân sinh viên.
Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho tân sinh viên.

Khóa đại học chính quy đầu tiên của Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh phân hiệu Vĩnh Long có 240 sinh viên đến từ 13 tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL, theo học các ngành kinh tế và kinh doanh nông nghiệp, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, ngân hàng, kế toán doanh nghiệp và thương mại điện tử. Phân hiệu Vĩnh Long được thành lập năm 2019, Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh cam kết đào tạo sinh viên tại Vĩnh Long chất lượng như sinh viên được đào tạo tại TP Hồ Chí Minh.

Tọa đàm truyền cảm hứng “Sẵn sàng trở thành nhân lực chủ chốt trong quá trình chuyển đổi số của vùng ĐBSCL”.
Tọa đàm truyền cảm hứng “Sẵn sàng trở thành nhân lực chủ chốt trong quá trình chuyển đổi số của vùng ĐBSCL”.

Dịp này, nhà trường còn trao nhiều học bổng khuyến khích học tập cho tân sinh viên xuất sắc và học bổng hỗ trợ học tập cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trúng tuyển vào trường với kết quả cao. Ban cạnh đó, nhà trường còn tổ chức bàn tròn tọa đàm truyền cảm hứng “Sẵn sàng trở thành nhân lực chủ chốt trong quá trình chuyển đổi số của vùng ĐBSCL”.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN