Hội thảo sử dụng sách giáo khoa lớp 1

Cập nhật, 20:19, Thứ Bảy, 07/11/2020 (GMT+7)

Đó là nội dung chương trình hội thảo ngày 7/11/2020 do Phòng GD- ĐT TP Vĩnh Long tổ chức. 110 cán bộ, giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020- 2021 ở thành phố tham gia.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo.
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Tại đây, cán bộ quản lý và các giáo viên dạy lớp 1 góp ý, chia sẻ những ưu điểm, hạn chế và giải pháp thực hiện và đề xuất giải pháp trong thời gian tới với sách giáo khoa lớp 1.

Đồng thời, các giáo viên cũng chia sẻ hoạt động đã làm của cá nhân, đơn vị trong thời gian qua để khắc phục những điểm khó hiểu, hạn chế của sách giáo khoa lớp 1.

Nội dung chủ yếu tập trung vào kiến thức, thời lượng giảng dạy các môn học, tranh ảnh minh họa, thuật ngữ, chuyện kể,... Qua đó, đúc kết, điều chỉnh lại những nội dung cần thiết, sáng tạo và phù hợp để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo.
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích- Phó Giám đốc Sở GD- ĐT Vĩnh Long đề nghị: Phòng GD- ĐT tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các trường trong sử dụng sách giáo khoa, tăng cường tổ chức hội giảng, sinh hoạt chuyên môn cấp cụm theo định kỳ để giáo viên có thể trao đổi, chia sẻ nhiều hơn.

Hiệu trưởng tiếp tục chỉ đạo các tổ, khối thực hiện tốt công tác thông bài, tăng cường đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, quan tâm dự giờ thăm lớp để hướng dẫn.

Giáo viên tiếp tục đầu tư, nghiên cứu, khai thác sử dụng hiệu quả sách giáo khoa, đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, làm đồ dùng dạy học tự làm để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, hướng tới thực hiện hiệu quả chương trình GDPT 2018 năm học 2020-2021, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN