Vĩnh Long dẫn đầu ĐBSCL về tỷ lệ dân số trong độ tuổi đi học phổ thông

Cập nhật, 08:07, Thứ Tư, 04/12/2019 (GMT+7)

Kết quả tổng điều tra năm 2019, Vĩnh Long có 92,4% dân số trong độ tuổi học phổ thông đang đi học, cao hơn mức bình quân của khu vực và cả nước. Tỷ lệ này ở ĐBSCL là 86,1% và cả nước là 91,1%.

Với tỷ lệ trên, Vĩnh Long dẫn đầu ĐBSCL và thứ 29/63 tỉnh- thành về tỷ lệ dân số trong độ tuổi học phổ thông đang đi học. So với 10 năm trước, tỷ lệ này của tỉnh đã tăng đáng kể, tỷ lệ năm 2009 là 86,1%.

Trong đó, tỷ lệ nữ trong độ tuổi đi học phổ thông đang đi học cao hơn tỷ lệ này ở nam, cụ thể nữ 93,6% và nam 91,2%. Điều này cho thấy bình đẳng giới trong giáo dục đã nhận được sự quan tâm và thực hiện tốt.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 7,6% dân số trong độ tuổi đi học chưa bao giờ đi học hoặc nghỉ học. Đồng thời có sự chênh lệch về tỷ lệ này ở thành thị và nông thôn, tỷ lệ dân số trong độ tuổi học phổ thông không đi học ở nông thôn cao hơn thành thị 7,9%. Một bộ phận thanh niên đã bỏ học sớm, cần sự quan tâm của xã hội.

CAO HUYỀN