Thành lập Chi hội Toán học ĐBSCL

Cập nhật, 14:28, Thứ Bảy, 14/12/2019 (GMT+7)

 

PGS.TS Lâm Quốc Anh nhận quyết định thành lập Chi hội Toán học ĐBSCL.
PGS.TS Lâm Quốc Anh nhận quyết định thành lập Chi hội Toán học ĐBSCL.

Ngày 14/12/2019, tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, Chi hội Toán học ĐBSCL được thành lập.

Ban chấp hành chi hội có 23 thành viên đến từ các trường ĐH, Sở GD- ĐT, THPT chuyên trong khu vực, do PGS.TS Lâm Quốc Anh làm Chi hội trưởng, PGS.TS Cao Hùng Phi làm Chi hội trưởng danh dự.

Trong chương trình, Chi hội Toán học tổ chức hội thảo “Toán học và ứng dụng ĐBSCL”. Các đại biểu đã trình bày những vấn đề liên quan: toán học và lý thuyết mật mã, tổng quan về big data, ứng dụng của bài toán tối ưu, ứng dụng xác suất thống kê,...

PGS.TS Cao Hùng Phi là Chi hội trưởng danh dự.
PGS.TS Cao Hùng Phi là Chi hội trưởng danh dự.

Toán học là chìa khóa trong nghiên cứu khoa học, tuy nhiên thời gian qua những nghiên cứu về Toán học còn khiêm tốn. Do đó, đẩy mạnh những nghiên cứu về Toán học trong giảng viên sinh viên là vấn đề cần thiết. Những thống kê, phân tích của Toán học được ứng dụng trong các vấn đề về dự báo nước biển dâng, xâm nhập mặn, trí tuệ nhân tạo,...

Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến về Toán học.
Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến về Toán học.

Các đại biểu cũng thảo luận về thời gian tổ chức cuộc thi toán ứng dụng trong sinh viên ĐBSCL. Đây là bước chuẩn bị cho sinh viên ĐBSCL tham gia hội thi Olympic Toán học toàn quốc.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN