95,8% dân số Vĩnh Long biết đọc, biết viết

Cập nhật, 22:33, Thứ Tư, 11/12/2019 (GMT+7)

 

Tỷ lệ người biết chữ ở Vĩnh Long bằng với tỷ lệ chung cả nước.
Tỷ lệ người biết chữ ở Vĩnh Long bằng với tỷ lệ chung cả nước.

Hiện nay, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết của tỉnh là 95,8%, bằng với tỷ lệ cả nước, cao hơn ĐBSCL 1,6% và tăng 1,2% so với năm 2009. Sau 10 năm, tỷ lệ biết chữ của nữ tăng 1,8%, khoảng cách về tỷ lệ biết chữ giữa nam và nữ trong tỉnh dần được thu hẹp, tỷ lệ biết chữ của nam và nữ lần lượt là 97%, 94,7%; so với năm 2009 là 96,4% và 92,9%.

Tỷ lệ dân số sống tại khu vực thành thị biết chữ là 97,7% tăng thêm 1,4% so với năm 2009, trong khi ở khu vực nông thôn chỉ tăng 1%.

Với tỷ lệ trên, Vĩnh Long xếp thứ 5 trong vùng và đứng thứ 32 so với cả nước về tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ. Các địa phương có tỷ lệ người biết chữ cao trong tỉnh là TP Vĩnh Long, TX Bình Minh và huyện Long Hồ.

Biết đọc, biết viết chữ là tiêu chí cơ bản nhất để đánh giá kết quả giáo dục phổ thông của một địa phương, quốc gia: biết đọc, biết viết một đoạn văn đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày bằng chữ quốc ngữ, tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài. Kết quả khảo sát trên dựa trên giả thuyết tất cả những người có trình độ từ tiểu học trở lên đều biết đọc, biết viết.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN