Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm tổng kết năm học 2017- 2018

Cập nhật, 11:22, Thứ Bảy, 26/05/2018 (GMT+7)

Sáng 26/5/2018, trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đã long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2017- 2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời khen thưởng cho học sinh giỏi nhất các khối học.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời khen thưởng cho học sinh giỏi nhất các khối học.

Năm học qua, tập thể sư phạm nhà trường, học sinh đã cố gắng hoàn thành các mục tiêu đề ra, từ đó đã đạt nhiều thành cao trong giảng dạy và học tập. Năm học 2017- 2018, trường có 5 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia;

100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT (trong đó có 1 học sinh đậu thủ khoa toàn quốc); 80% học sinh đậu ĐH nguyện vọng 1; đạt nhiều giải, huy chương trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, cấp khu vực; 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt và khá; trên 72% học sinh xếp loại học lực giỏi;…

Bí thư Thành ủy Vĩnh Long Hồ Văn Huân khen thưởng cho các lớp về nhất thi đua năm học 2017- 2018.
Bí thư Thành ủy Vĩnh Long Hồ Văn Huân khen thưởng cho các lớp về nhất thi đua năm học 2017- 2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của tập thể Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý nhà trường cần phát huy những thành tích đạt được; tổ chức hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua gắn với rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức;

chú trọng đến nội dung dạy học, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh; đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, rèn luyện toàn diện cho học sinh;…

Thầy Nguyễn Hồng Phước- Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng cho các học sinh đạt huy chương trong các kỳ thi học sinh giỏi.
Thầy Nguyễn Hồng Phước- Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng cho các học sinh đạt huy chương trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Bên cạnh đó, giáo viên cần ra sức tự học và sáng tạo để nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ. Riêng các em học sinh cần học tập vì tương lai, tích cực, chủ động trong học tập, rèn luyện khả năng tự học để trở thành con người phát triển toàn diện;…

Tin, ảnh: KHÁNH DUY