Trường học xây dựng thư viện thân thiện

Cập nhật, 15:34, Thứ Tư, 08/11/2017 (GMT+7)

Theo đánh giá từ Bộ GD- ĐT, công tác xây dựng thư viện thân thiện và phát triển văn hóa đọc trong trường học của nhiều địa phương đang được quan tâm đầu tư. 

Trong các địa phương, Vĩnh Long là một trong những tỉnh cùng với Phú Thọ, Lào Cai, Lâm Đồng, Bình Định, Nam Định, Thái Bình,… được đánh giá cao về công tác này, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.

Đặc biệt, mô hình “Thư viện thân thiện” của Bắc Giang, Vĩnh Long, “Thư viện xanh”, “Thư viện mở” ở Ninh Bình được đánh giá là hướng đi mới và đạt hiệu quả cần được nhân rộng.

Kết thúc năm học 2016- 2017, Vĩnh Long có 163/317 trường có thư viện đạt chuẩn, đạt trên 51%. Trong đó, có 11/198 thư viện trường tiểu học; 40/88 thư viện THCS và 12/31 thư viện THPT.

KHÁNH NGUYỄN