Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Kết nối để tạo nên sức mạnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp

Cập nhật, 08:25, Chủ Nhật, 12/11/2017 (GMT+7)

 

 Ông Lê Quân- Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (bên trái) trao phần thưởng cho sinh viên giỏi nghề Asean của trường.
Ông Lê Quân- Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (bên trái) trao phần thưởng cho sinh viên giỏi nghề Asean của trường.

Ngày 11/11/2017, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017- 2018, đồng thời kỷ niệm 57 năm thành lập trường.

Đến dự, có PGS.TS. Lê Quân- Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và  Xã hội cùng đại diện Bộ GD-ĐT, các sở ban ngành tỉnh, trường ĐH, CĐ, trường THPT trong và ngoài tỉnh.

- Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, ông Lê Quân biểu dương những thành quả của trường, đề nghị trường tiếp tục phát huy vai trò kết nối với các tổ chức nước ngoài, với doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục để cùng nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, không ngừng đào tạo nâng cao trình độ giảng viên, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Dịp này, các doanh nghiệp hỗ trợ học bổng cho sinh viên trường.
Dịp này, các doanh nghiệp hỗ trợ học bổng cho sinh viên trường.

Năm học 2017- 2018, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long có hơn 8.000 sinh viên. Trong kỳ tuyển sinh năm 2017, có hơn 3.200 sinh viên nhập học, đạt 120% chỉ tiêu.

Toàn trường có 218 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 182 cán bộ, giảng viên có trình độ sau ĐH. Hoạt động nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh với nhiều đề tài cấp bộ, cấp tỉnh.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Huỳnh Văn Tý và nguyên Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Đặng Huỳnh Mai trao phần thưởng cho các sinh viên thủ khoa năm học mới.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Huỳnh Văn Tý và nguyên Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Đặng Huỳnh Mai trao phần thưởng cho các sinh viên thủ khoa năm học mới.

Trong năm học mới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, với các trường bạn và hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng giáo dục. Trường cũng sẽ tuyển sinh hai ngành mới đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông là ngành: sư phạm kỹ thuật công nghiệp và sư phạm công nghệ.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN