Khai giảng lớp đào tạo Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào

Cập nhật, 16:08, Thứ Năm, 02/11/2017 (GMT+7)

Ngày 2/11/2017, Trung tâm Giảng dạy Tiếng Việt, Trường ĐH Cửu Long khai giảng lớp đào tạo Tiếng Việt cho 33 học viên đến từ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Ban Giám hiệu Trường ĐH Cửu Long trao thẻ cho các học viên.
Ban Giám hiệu Trường ĐH Cửu Long trao thẻ cho các học viên.

Trong thời gian học, học viên được học các kỹ năng nghe- nói- đọc- viết Tiếng Việt. Trường ĐH Cửu Long được cấp phép dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài từ năm 2016.

Chương trình đào tạo Tiếng Việt theo giáo trình của Trường ĐH Khoa học Xã hội- Nhân văn Hà Nội. Để đáp ứng được nhu cầu du học tại Việt Nam, học sinh nước ngoài phải đạt trình độ Tiếng Việt từ B1 trở lên.

Đây là khóa dạy Tiếng Việt thứ 3 của Trường, mỗi khóa học gần 1 năm. Đến nay, đã có 64 học viên theo học tại đây.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN