Trao chứng chỉ Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào

Cập nhật, 13:52, Thứ Sáu, 20/10/2017 (GMT+7)

 

PGS.TS. Lương Minh Cừ- Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long trao chứng chỉ cho các học sinh.
PGS.TS. Lương Minh Cừ- Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long trao chứng chỉ cho các học sinh.

Ngày 20/10, Trung tâm đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài tại Trường ĐH Cửu Long đã tổ chức lễ trao chứng chỉ Tiếng Việt cho 21 học sinh là các lưu học sinh đến từ Vương quốc Lào, khóa 1 năm 2016.

Kết quả, cuối khóa học có 5 học sinh đạt trình độ B1, 8 học sinh đạt trình độ B2, 7 học sinh đạt trình độ C1 và 1 học sinh đạt trình độ C2.

Thời gian khóa học là 10 tháng, học sinh được đào tạo 4 kỹ năng của tiếng Việt, theo khung ngoại ngữ 6 bậc tham chiếu Châu Âu: nghe, nói, đọc viết. Học viên phải có ít nhất chững chỉ B1 Tiếng Việt mới được học tiếp chương trình ĐH tại Việt Nam.

Trường ĐH Cửu Long đã thành lập Trung tâm đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài từ năm 2016. Đây là cơ sở dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài đầu tiên ở ĐBSCL. Trong 21 học sinh được nhận chứng chỉ thì có 10 học sinh là sinh viên của Trường ĐH Đồng Tháp.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN