Khai giảng năm học mới 2017- 2018

Cập nhật, 09:42, Thứ Ba, 05/09/2017 (GMT+7)

Sáng nay 5/9, hơn 200.000 học sinh ở các trường trên địa bàn tỉnh chính thức bước vào năm học mới. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đến dự lễ khai giảng tại các trường trong tỉnh.

* Tại trường THPT Tân Quới (Bình Tân), đồng chí Trần văn Rón- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;  Giám đốc Sở GD- ĐT-  Nguyễn Thị Quyên Thanh dự lễ khai giảng.

Bí thư Tỉnh ủy-  Trần Văn Rón đánh hồi trống khai trường.
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón đánh hồi trống khai trường.

Năm học 2016- 2017, thầy và trò trường THPT Tân Quới đã nỗ lực không ngừng trong dạy và học, đạt được nhiều thành tích cao: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, gần 50% học sinh đậu vào các trường ĐH, trong đó có nhiều trường ĐH chất lượng cao.

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón trao học bổng cho các em học sinh.
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón trao học bổng cho các em học sinh.

 

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón và Giám đốc Sở GD- ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh trao xe đạp giúp các em có điều kiện đến trường.
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón và Giám đốc Sở GD- ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh trao xe đạp giúp các em có điều kiện đến trường.

Dịp này, nhiều tổ chức, cá nhân đã trao học bổng, xe đạp, sách vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên tinh thần học tập của các em trong năm học mới.

Tin, ảnh: KHÁNH DUY

 

* Đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khai giảng năm học tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và chúc thầy trò nhà trường giữ vững thành tích xuất sắc, xứng đáng là trường tốp đầu của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu trao học bổng cho các học sinh hoàn cảnh khó khăn có nhiều nỗ lực học tập.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu trao học bổng cho các học sinh hoàn cảnh khó khăn có nhiều nỗ lực học tập.

Phát biểu chào mừng năm học mới, thầy Nguyễn Hồng Phước- Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, năm học này toàn trường có gần 900 học sinh 3 khối lớp, trong đó 310 học sinh lớp 10.

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Phước gióng hồi trống khai giảng năm học 2017-2018 của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Phước gióng hồi trống khai giảng năm học 2017-2018 của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Năm học qua, học sinh lớp 12 của trường đậu tốt nghiệp THPT quốc gia 100% (trong đó, có 1 học sinh đạt tổng điểm 3 môn thi 30 điểm và nằm trong 30 học sinh cả nước đạt kết quả này); có 9 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, 162 học sinh đạt giải học sinh giỏi tỉnh, trong đó có ¾ giải nhất, nhiều học sinh đạt giải các kỳ thi olympic dành cho học sinh...

Tại lễ khai giảng, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, nhà trường, các đơn vị đồng hành cùng trường trao phần thưởng, học bổng cho học sinh đạt thành tích cao, học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo Vĩnh Long Trương Thanh Nhuận trao phần thưởng cho học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo Vĩnh Long Trương Thanh Nhuận trao phần thưởng cho học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi.

 

Sau lễ là hội với các trò chơi dân gian của học sinh trường.
Sau lễ là hội với các trò chơi dân gian của học sinh trường.

 

Cờ đỏ sao vàng, bóng bay rực rỡ trong ngày khai giảng năm học.
Cờ đỏ sao vàng, bóng bay rực rỡ trong ngày khai giảng năm học.

Tin, ảnh: MINH THÁI

 

Tại Trường THCS- THPT Long Phú (Tam Bình), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang dự lễ khai giảng.

Ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm học 2016- 2017, trường THCS- THPT Long Phú có tỉ lệ tốt nghiệp THCS và THPT đạt 100%, có 27 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 em đạt học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử và 1 học sinh giỏi toàn quốc kỳ thi An ninh- Quốc phòng tổ chức tại Hà Nội…

Hiệu trưởng Mai Văn Trưng đánh trống khai giảng năm học mới
Hiệu trưởng Mai Văn Trưng đánh trống khai giảng năm học mới

Bước vào năm học mới, Hiệu trưởng trường- Mai Văn Trưng nhấn mạnh, tập thể sư phạm của trường cùng 1.970 học sinh sẽ phấn đấu thực hiện tốt chủ đề năm học: “Nề nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục”, phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những yếu kém, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học, tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng,…  để đạt được hiệu quả giáo dục, rèn luyện cao nhất.

1.970 học sinh trường THCS- THPT Long Phú (Tam Bình)  bước vào năm học mới.
1.970 học sinh trường THCS- THPT Long Phú (Tam Bình) bước vào năm học mới.

Dịp này, các đơn vị mạnh thường quân cũng đã tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 30 chiếc xe đạp, học bổng và nhiều phần quà khích lệ tinh thần các em.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY

 

* Ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Trà Ôn (Trà Ôn).

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Đạo đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Trà Ôn.
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Đạo đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Trà Ôn.

Trong năm học mới, Trường THPT Trà Ôn có hơn 1.100 học sinh, trong đó có 388 học sinh lớp 10. Trường xác định đưa cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Học sinh lớp 10 trong lễ khai giảng năm học mới.
Học sinh lớp 10 trong lễ khai giảng năm học mới.

Tập thể sư phạm trường phấn đấu xây dựng môi trường làm việc khoa học, đậm chất nhân văn; học sinh tự giác chuyên cần, trung thực, sáng tạo.

Năm học vừa qua, Trường THPT Trà Ôn giữ vững thành tích đậu tốt nghiệp THPT quốc gia 100%, điểm trung bình bài thi là 5,81; cao hơn điểm trung bình bài thi của tỉnh và cả nước. Có 206/308 học sinh lớp 12 trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ trong cả nước.

3 học sinh có điểm thi cao nhất trường năm học 2016- 2017 được nhận học bổng.
3 học sinh có điểm thi cao nhất trường năm học 2016- 2017 được nhận học bổng.

Em Lê Hoàng Ân, thủ khoa của trường, tân sinh viên Trường ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh với điểm thi khối B là 29,25 điểm, xếp thứ 43/410 học sinh cả nước đậu vào Trường ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN

 

* Sáng 5/9, Trường THPT Hòa Ninh tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. Tham dự có ông Lê Phi Long- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ.

Vui ngày khai giảng năm học mới tại Trường THPT Hòa Ninh.
Vui ngày khai giảng năm học mới tại Trường THPT Hòa Ninh.

Năm học 2016-2017 là năm thứ 8 nhà trường đi vào hoạt động và đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Trường có 5 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,6%, 124 học sinh đậu vào các trường đại học (51,45%).

Thầy Nguyễn Phước Điền- Quyền Hiệu trưởng Trường THPT Hòa Ninh đánh hồi trống khai giảng năm học 2017-2018.
Thầy Nguyễn Phước Điền- Quyền Hiệu trưởng Trường THPT Hòa Ninh đánh hồi trống khai giảng năm học 2017-2018.

Năm học mới 2017-2018, Trường THPT Hòa Ninh đón nhận 277 học sinh khối 10. Trường tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, chú trọng giáo dục đạo đức học sinh, đồng thời tích cực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Dịp này, được sự tài trợ của các nhà hảo tâm, hội phụ huynh học sinh… trường đã trao nhiều suất học bổng cho các em vượt khó học giỏi, các em đậu vào các trường đại học với điểm số cao.

 

 Ông Lê Phi Long- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện Long Hồ thông qua nhà tài trợ trao phần hỗ trợ sách giáo khoa cho đại diện nhà trường.
Ông Lê Phi Long- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện Long Hồ thông qua nhà tài trợ trao phần hỗ trợ sách giáo khoa cho đại diện nhà trường.

 

Các em học sinh giỏi, có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức những phần học bổng ý nghĩa trong năm học mới.
Các em học sinh giỏi, có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức những phần học bổng ý nghĩa trong năm học mới.

Tin, ảnh: PHẠM PHONG

 

*Hòa cùng không khí tưng bừng đón chào năm học mới, Trường THPT Phạm Hùng long trọng tổ chức lễ giảng năm 2017- 2018.

Quang cảnh khai giảng năm học mới.
Quang cảnh khai giảng năm học mới.

Năm học mới này, Trường THPT Phạm Hùng đón nhận 506 học sinh thuộc các huyện Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm và Tam Bình vào học lớp 10, nâng tổng số học sinh của trường lên gần 1.500 em.

Thời gian qua, tập thể thầy và trò của trường luôn nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập. Kỳ thi THPT quốc gia 2017, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp của trường đạt 99,58%.

Năm học 2017- 2018, trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt; hạn chế tỉ lệ học sinh bỏ học, nâng cao hiệu quả công tác bồi giỏi, nâng kém, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức cho các em học sinh.

Nhân dịp khai giảng, Ban giám hiệu nhà trường đã tặng nhiều học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước vào năm học mới.

Nhiều học sinh được nhận quà, học bổng nhân dịp khai giảng
Nhiều học sinh được nhận quà, học bổng nhân dịp khai giảng

Tin, ảnh: HỒNG NAM- TẤN PHONG