Vĩnh Long đứng đầu chính sách ưu tiên trong giáo dục trẻ khuyết tật

Cập nhật, 05:43, Thứ Tư, 23/08/2017 (GMT+7)

Theo Bộ GD- ĐT, năm học 2016- 2017, các địa phương đã tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu tiên trong giáo dục đối với trẻ khuyết tật như ưu tiên tuyển sinh, miễn giảm học phí, hỗ trợ kinh phí mua tài liệu…

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục mầm non đã làm tốt công tác điều tra số trẻ khuyết tật ngay từ đầu năm học và huy động trẻ đến lớp.

Một số địa phương có tỷ lệ huy động trẻ khuyết tật tuổi mẫu giáo đến trường và giáo dục hòa nhập cao như: Vĩnh Long (95,1%), Hải Dương (93,3%), Bắc Ninh (92,6%), Phú Thọ (91,1%), Hà Nội (90%)…

Việc can thiệp đến trường và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật là nỗ lực rất lớn của các địa phương, tạo điều kiện cho trẻ sớm được can thiệp về giáo dục, đảm bảo quyền lợi cho trẻ.

KHÁNH DUY