Việt Nam đạt 3 HCV Olympic Hóa học quốc tế

Cập nhật, 07:39, Thứ Bảy, 15/07/2017 (GMT+7)

 

Đoàn Việt Nam lần đầu tiên đạt 3 HCV kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2017.
Đoàn Việt Nam lần đầu tiên đạt 3 HCV kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2017.

Theo TTO, đây là kết quả cao nhất của ĐT Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế từ trước đến nay.

Bộ GD-ĐT cho biết kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2017 vừa khép lại với kết quả bất ngờ: 4 học sinh Việt Nam dự thi đều có HC với ba HCV và 1 HCB. Đoàn Việt Nam xếp thứ hai (cùng Trung Quốc), chỉ sau Mỹ.

Chủ nhân của các HCV là các em Đinh Quang Hiếu (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội), Nguyễn Bằng Thanh Lâm (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam, Hà Nội) và Phạm Đức Anh (học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội).

Em Hoàng Nghĩa Tuyến (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đạt HCB.

Olympic Hóa học quốc tế năm nay tổ chức ở Vương Quốc Thái Lan, có 76 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự với tổng số 297 thí sinh.

PV