Hình thành trong học sinh thói quen sử dụng tiết kiệm nước và rửa tay sạch

Cập nhật, 08:07, Thứ Tư, 30/03/2016 (GMT+7)

Trung tâm Sáng tạo và Kết nối cộng đồng (CCCC) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Vĩnh Long (LHH) đã hoàn thành dự án “Xây dựng thói quen sử dụng tiết kiệm nước và rửa tay sạch cho học sinh” do chương trình viện trợ trực tiếp DAP của Lãnh sự quán Australia tại TP Hồ Chí Minh tài trợ. 

2 hạng mục chính là lắp đặt máng rửa tay (dài 4m với 10 vòi nước rửa tay) và vẽ trang trí thông điệp “Nước là tài nguyên- Hãy sử dụng tiết kiệm” và “Rửa tay sạch- tránh bệnh tật” cho 8 đơn vị trường học (3 trường tiểu học: Hựu Thành B (Trà Ôn), An Bình A (Long Hồ), Hòa Tịnh A (Mang Thít); 3 trường THCS: Long Phước (Long Hồ), Tân Long (Mang Thít), Hòa Tịnh (Mang Thít); 2 trường THPT: Phạm Hùng và Hòa Bình. Tổng số tiền tài trợ và đã sử dụng là 136.000.000đ. Đối tượng hưởng lợi từ dự án gồm 3.000 học sinh, 250 giáo viên 8 trường trên.

Dự án đã được sự ủng hộ của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe (hỗ trợ 3.000 tờ bướm về vệ sinh môi trường, phòng bệnh), Trung tâm Y tế dự phòng hỗ trợ 50 cục xà bông cùng các tờ bướm, poster tuyên truyền về rửa tay sạch. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn hỗ trợ hàng ngàn tờ bướm về sử dụng nước sạch,...

Do tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn tại Vĩnh Long, việc nâng cao nhận thức và làm thay đổi hành vi về sử dụng tiết kiệm nước (nước rửa tay, nước tắm, nước tưới cây, lau nhà, đánh răng, nước dội cầu, cách trữ nước mưa,…) góp phần tuyên truyền ở từng địa phương có triển khai dự án.

Đây là lần thứ 3, Vĩnh Long được nhận tài trợ dự án rửa tay sạch cho học sinh từ Tổng Lãnh sự quán Australia tại TP Hồ Chí Minh (năm 2011 tại 5 trường tiểu học; năm 2013 cho 5 trường THCS và năm 2015 tài trợ cho 8 trường).

TRẦN HOÀNG TÚY