Nâng cao thương hiệu và hình ảnh du lịch của huyện Long Hồ

Cập nhật, 17:07, Thứ Tư, 15/08/2018 (GMT+7)

 

Lần đầu tiên huyện Long Hồ tổ chức tọa đàm du lịch
Lần đầu tiên huyện Long Hồ tổ chức tọa đàm du lịch

Đó là một trong những mục đích của buổi tọa đàm công tác phát triển du lịch được UBND huyện Long Hồ tổ chức vào chiều 15/8/2018.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo các sở, ngành, các doanh nghiệp, công ty lữ hành du lịch, nhà vườn, trang trại, các điểm phục vụ du lịch sinh thái trên địa bàn huyện đã thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc, đề ra những giải pháp nhằm nâng cao thương hiệu và hình ảnh du lịch của huyện trên thị trường trong nước và quốc tế.

Các đại biểu thảo luận về việc tổ chức các hoạt động du lịch phù hợp với tình hình của địa phương, hướng tới môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, văn minh; kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý môi trường du lịch trên địa bàn huyện…

Theo ông Lưu Hoàng Minh- Giám đốc Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch, đây là lần đầu tiên huyện Long Hồ tổ chức tọa đàm du lịch.

 Với lợi thế du lịch sinh thái miệt vườn, huyện Long Hồ nỗ lực để tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách.
Với lợi thế du lịch sinh thái miệt vườn, huyện Long Hồ nỗ lực để tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách.

Với thế mạnh về du lịch sinh thái miệt vườn, 20 homestay, làng nghề… 4 xã cù lao của huyện Long Hồ: An Bình, Hòa Ninh, Bình Hòa Phước và Đồng Phú phải tận dụng thế mạnh để tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần đưa du lịch Vĩnh Long trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực và cả nước.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY