Trên 1,25 triệu lượt khách du lịch đến Vĩnh Long

Cập nhật, 05:34, Thứ Năm, 07/12/2017 (GMT+7)

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, năm qua hoạt động du lịch tỉnh nhà tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp, liên kết, hợp tác kinh doanh du lịch với các địa phương được thực hiện chặt chẽ, chất lượng các hoạt động được nâng lên. 

Du khách thích thú khi được trải nghiệm làm nông dân, tát mương bắt cá khi đến Khu du lịch Vinh Sang.
Du khách thích thú khi được trải nghiệm làm nông dân, tát mương bắt cá khi đến Khu du lịch Vinh Sang.

Tổng lượng khách du lịch đến tỉnh năm 2017 ước đạt 1,25 triệu lượt người, tăng gần 8% (khách quốc tế đạt 73.000 lượt); doanh thu ngành du lịch ước đạt 340 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2016.

Trong năm 2017, Khu lưu niệm cố Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa và Khu du lịch Vinh Sang được bình chọn là “Điểm Du lịch” tiêu biểu ĐBSCL do có một số công trình, dự án mới đi vào hoạt động đã góp phần tích cực cho sự phát triển du lịch của địa phương.

Ngoài ra, tỉnh đã tổ chức trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh (Khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, đình Phú Nhuận, đình Hậu Thạnh,...); trao bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia cho Khu di tích Căn cứ cách mạng Cái Ngang, di tích văn hóa cấp tỉnh cho đình Trung Hưng (Vũng Liêm), đình An Thành (Long Hồ), đình Long Hưng (Trà Ôn), khu mộ bà Nguyễn Thị Tuyết và ông Châu Vĩnh Huy (thân nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu) góp phần đa dạng hóa các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN