Vợ đan đát không đủ tiền trị bệnh cho chồng

Cập nhật, 09:53, Thứ Sáu, 02/11/2018 (GMT+7)

Ông Trần Văn Sơn (SN 1958, trú ấp Tường Trí, xã Tường Lộc- Tam Bình) bị ung thư vòm hầu đang cần giúp đỡ để có tiền chữa trị.

Gia đình ông Trần Văn Sơn thuộc diện nghèo, sống bằng nghề đan đát, thu nhập chỉ hơn 20.000 đ/ngày nên thiếu thốn quanh năm. Bà Nguyễn Thị Đầm (vợ ông Sơn) cho biết: “Con cái có gia đình riêng đứa nào cũng nghèo, toàn đi làm thuê nên lâu lâu mới có tiền gửi về cho cha mẹ.

Vợ chồng tui đan đát, tiền công mỗi tấm chỉ 4.000đ, 2 người ngồi ròng rã cả ngày đan được 5- 6 tấm nên chỉ đủ tiền mua gạo. Lúc trước, vợ chồng cùng làm cộng thêm lương công an ấp 800.000 đ/tháng của ổng đủ sống đắp đổi qua ngày chứ đâu khó khăn vầy”.

Ông Sơn làm công an ấp Tường Trí đã nhiều năm và có đóng góp không ít trong việc giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Tháng 11/2016, ông phát hiện nổi hạch ở cổ, đến Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ kiểm tra mới biết bị ung thư vòm hầu.

Do không có tiền và lúc đó cũng chưa có BHYT hộ nghèo nên ông về nhà uống thuốc Nam. Được một thời gian thì bệnh trở nặng, vợ con ông vội vàng vay mượn tiền đưa ông quay lại bệnh viện.

Sau khi hóa trị được 3 lần thì không còn tiền nên ông lại quay về nhà. Gần đây, ông Sơn phát hiện mắc thêm bệnh phổi được chuyển về địa phương điều trị theo BHYT.

“Nằm ở Bệnh viện Lao- Phổi Vĩnh Long không tốn tiền thuốc nhưng chi phí đi lại, ăn uống và những khoản ngoài BHYT tốn kém lắm. Hiện 3 tuần ổng tái khám một lần, về nhà lúc nào mệt phải có ôxy thở (ảnh) nên 2-3 ngày là thay bình ôxy mới giá 210.000đ.

Bác sĩ ở Cần Thơ bảo về điều trị tấn công bệnh phổi, 2 tháng sau nếu sức khỏe ổn quay lại hóa trị tiếp nhưng từ đây tới đó không biết có tiền đi không”- bà Đầm chia sẻ.

Nhằm giúp gia đình ông Sơn giảm bớt khó khăn, Hội Chữ thập đỏ xã Tường Lộc đã vận động nơi con ông Sơn đang làm công hỗ trợ mỗi tháng 10kg gạo, bà con lối xóm thương vợ chồng ông Sơn đến thăm cũng hay cho tiền nhưng không nhiều nên rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Bạn đọc quan tâm, chia sẻ, liên hệ địa chỉ ông Trần Văn Sơn (ở ấp Tường Trí, xã Tường Lộc- Tam Bình).

Có thể gửi Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166D đường N12, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 0270.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN