Cha ngã bệnh, 2 con thơ sống nhờ ông bà

Cập nhật, 14:18, Thứ Sáu, 28/09/2018 (GMT+7)

Anh Phạm Văn Quí (SN 1983, trú ấp Mỹ Phú 5, xã Tường Lộc- Tam Bình) bị ung thư trực tràng di căn chèn ép niệu quản, suy thận, cuộc sống khó khăn cần sự giúp đỡ.

 

Gia đình anh Phạm Văn Quí thuộc diện cận nghèo, vợ chèo đò, chồng lái xe thuê kiếm từng đồng nuôi 2 con nhỏ (5 tuổi, 10 tuổi).

Tuy làm ngày nào ăn ngày đó nhưng nhờ khéo gói ghém nên cuộc sống của vợ chồng anh Quí cũng tạm ổn. Đầu tháng 12/2017, khi anh Quí phát bệnh không còn lái xe được thì kinh tế gia đình chỉ còn chờ vào tiền đưa đò ngày vài chục ngàn đồng của vợ và sự giúp đỡ của bà con, chòm xóm.

Anh Quí cho biết: Sau thời gian đau bụng kéo dài, anh Quí đến Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ khám được chẩn đoán ung thư trực tràng.

Sau phẫu thuật đưa ống hậu môn ra ngoài, anh Quí xạ trị 37 lần được xuất viện nhưng phải tái khám mỗi tuần. Anh Quí có BHYT cận nghèo, được thanh toán 80% chi phí điều trị nên mỗi lần tái khám phải lo vài triệu đồng để đóng 20% còn lại.

Hơn nửa năm qua, nhờ người thân giúp đỡ và gia đình vay mượn thêm, anh Quí mới có tiền chữa trị. Nhưng nợ vay chưa có khả năng trả thì gần đây, bệnh anh Quí trở nặng, khắp người sưng phù, bí tiểu do suy thận cấp và niệu quản bị chèn ép.

Do đó, từ ngày 27/8/2018 đến nay, anh Quí phải nhập viện để chạy thận, vợ anh bỏ việc chèo đò theo nuôi chồng nên cuộc sống lâm vào cảnh rất khó khăn.

“Gần một tháng qua, 2 con tôi phải gửi nhờ ông bà nội già yếu chăm sóc không biết ăn uống, học hành ra sao. Tôi ở bệnh viện, tuần chạy thận 3 lần chưa biết chừng nào bác sĩ cho về.

Bữa nhập viện, anh chị em gom góp, vay hỏi thêm được 5 triệu đồng cho tôi mang theo đóng tạm ứng viện phí, giờ cạn kiệt rồi. Hổm rày, bác sĩ kêu đóng tiền nữa nhưng gia đình không còn cách nào xoay xở nên tôi sợ sắp tới không được ở lại điều trị tiếp”- anh Quí lo lắng.

Bạn đọc quan tâm, chia sẻ khó khăn với anh Quí, liên hệ địa chỉ anh Phạm Văn Quí (ở ấp Mỹ Phú 5, xã Tường Lộc- Tam Bình).

Có thể gửi Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166D đường N12, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 0270.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN