Vợ chồng lâm bệnh, con nguy cơ bỏ học

Cập nhật, 13:04, Thứ Sáu, 05/05/2017 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Minh (SN 1963, trú ấp Tân Hòa, xã Tân Long- Mang Thít) bị nhồi máu cơ tim do hẹp động mạch vành, gia cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ (ảnh).

Gia đình ông Nguyễn Văn Minh thuộc diện nghèo, không ruộng vườn nên thuê đất trồng lúa, rảnh thì ai mướn gì làm nấy để kiếm thêm tiền lo cho con ăn học.

Vợ ông Minh cũng mắc nhiều bệnh (thần kinh tọa, giãn cơ, teo cơ,…) sức khỏe yếu không làm việc nặng được nên trong ngoài mình ông Minh gánh vác.

Tháng 10/2016, trong lúc ra đồng thăm lúa, ông Minh bị ngất xỉu được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, bệnh viện huyện rồi tỉnh chuyển ông Minh đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán ông Minh bị nhồi máu cơ tim do hẹp động mạch vành phải phẫu thuật nong và đặt stent (giá đỡ) để thông dòng máu.

“Chi phí phẫu thuật hơn 100 triệu đồng nhưng nhờ có BHYT hộ nghèo nên chỉ đóng hơn 20 triệu đồng. Bác sĩ nói tui phải nong 3 cọng nhưng mới nong một cọng thì hết khả năng vì nợ vay lúc phẫu thuật chưa trả đâu ai cho mượn nữa.

Tui và bà xã đều có BHYT, tiền thuốc chỉ đóng 20% nhưng mấy tháng nay không có tiền đi tái khám lãnh thuốc uống”- ông Minh cho biết.

Hiện cả 2 vợ chồng ông Minh đều bị bệnh nên cuộc sống gia đình chỉ biết trông chờ vào con trai lớn đang làm thuê ở Trà Ôn. Thu nhập của con trai cũng bấp bênh nên vợ chồng ông Minh phải “ăn trước, trả sau”.

Thấy cha ngã bệnh, cuộc sống gia đình lâm cảnh khó, con trai nhỏ của ông Minh đang học lớp 8 thường xuyên nghỉ học phụ cha việc đồng áng vì “ruộng lỡ thuê không bỏ được”.

Song lúa trồng không người chăm sóc cứ thất mùa, thu hoạch xong không đủ trả tiền thuê đất, phân bón nên đâu có dư lo chuyện thuốc thang.

Ông Minh bảo: “Mỗi lần lên cơn mệt, tui chỉ muốn chết cho xong nhưng nghĩ đến cảnh vợ không có tiền đi xe đến bệnh viện huyện lãnh thuốc uống, con trai có nguy cơ bỏ học vì cha mẹ bệnh, tui lại ước ao phải chi mình có đủ sức khỏe đi làm kiếm tiền lo cho gia đình như trước”.

Bạn đọc quan tâm, giúp ông Minh có điều kiện chữa bệnh liên hệ địa chỉ ông Nguyễn Văn Minh (ở ấp Tân Hòa, xã Tân Long- Mang Thít). Hoặc Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166/3B đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (cạnh trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Long), điện thoại 070.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN