Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh- Phân hiệu Vĩnh Long: Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt

Cập nhật, 18:17, Thứ Tư, 21/10/2020 (GMT+7)

 

 TS. Bùi Quang Hùng- Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Giám đốc phân hiệu của Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long quyên góp đầu tiên.
TS. Bùi Quang Hùng- Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Giám đốc phân hiệu của Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long quyên góp đầu tiên.

Chiều 21/10/2020, TS. Bùi Quang Hùng- Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Giám đốc phân hiệu của Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long phát động quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt.

Ban Giám đốc phân hiệu của Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long quyên góp.
Ban Giám đốc phân hiệu của Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long quyên góp.

 

Sinh viên cùng tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung.
Sinh viên cùng tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung.

Ông Bùi Quang Hùng kêu gọi: “Trong những ngày vừa qua, bão lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản, vật chất và cuộc sống của nhân dân tại các tỉnh Miền Trung nước ta. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, "lá lành dùm lá rách" với tinh thần nhường cơm sẻ áo, Phân hiệu Vĩnh Long phát động quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt. Ban giám đốc và BCH Công đoàn phân hiệu kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên, với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình, hãy chia sẻ với đồng bào Miền Trung bằng sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần và vật chất để góp phần giúp đồng bào vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

 

Dịp này, Phân hiệu Vĩnh Long tặng quà cho 300 tân sinh viên mới nhập học.
Dịp này, Phân hiệu Vĩnh Long tặng quà cho 300 tân sinh viên mới nhập học.

Sau lễ phát động, toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên của Phân hiệu Vĩnh Long tiến hành quyên góp. Mức quyên góp tùy theo khả năng đóng góp của viên chức, người lao động và sinh viên. Phân hiệu Vĩnh Long sẽ phối hợp với công đoàn tổng hợp, chuyển tiền quyền góp về UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN