Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến ngành lao động- thương binh và xã hội

Cập nhật, 14:42, Thứ Tư, 08/07/2020 (GMT+7)

 

Dịp này, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trao tặng 19 giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.
Dịp này, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trao tặng 19 giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Ngày 8/7/2020, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến ngành lao động- thương binh và xã hội lần thứ III.

Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, được tham gia hưởng ứng tích cực của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của ngành và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị.

Báo cáo phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua cho thấy nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Cụ thể, toàn ngành đã tuyển sinh học nghề cho trên 163.000 người; nâng tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật của tỉnh từ 55% lên 75% (ước cuối năm nay), trong đó nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ hơn 35% lên 55%.

Trên 126.000 lao động được tạo việc làm mới trong 5 năm qua, trong đó xuất khẩu lao động 6.636  người. Hỗ trợ vay vốn và tạo việc làm từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm gần 7.000 lao động với gần 160 tỷ đồng; hỗ trợ vay vốn xuất khẩu lao động cho hơn 1.000 người với hơn 76 tỷ đồng...

Dịp này, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trao tặng 19 giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.
Dịp này, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trao tặng 19 giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Giai đoạn trên vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa ước 51 tỷ đồng. Giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực, từ 2016 đến 2019, hộ nghèo toàn tỉnh từ 17.405 hộ (6,26%) giảm còn 5.158 hộ (1,76%); hộ cận nghèo còn 11.748 (4,02%). Năm 2020 sẽ giảm 1.760 hộ nghèo (0,6%). Ngành thực hiện đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các chính sách, chế độ cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Chi trả trợ cấp thường xuyên cho gần 197.000 lượt đối tượng với tổng số tiền 923 tỷ đồng...

Từ thực tiễn phong trào và công tác thi đua khen thưởng 5 năm qua, hội nghị phát động và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đổi mới, phát triển công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn tới.

Tin, ảnh: MINH THÁI