Dạy kỹ năng sống cho học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy

Cập nhật, 14:46, Thứ Hai, 20/07/2020 (GMT+7)

Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long (thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội) phối hợp Công ty TNHH MTV Truyền thông và Đào tạo Cuộc sống mới vừa khai giảng khóa đào tạo, đặc huấn kỹ năng sống cho học viên đang điều trị nghiện tại cơ sở.

Chuyên gia tâm lý Công ty TNHH MTV Truyền thông và Đào tạo Cuộc sống mới sinh hoạt khai khóa học với học viên.
Chuyên gia tâm lý Công ty TNHH MTV Truyền thông và Đào tạo Cuộc sống mới sinh hoạt khai khóa học với học viên.

Khóa đào tạo này lần đầu tiên được mở tại đây, thu hút trên 20 học viên, chủ yếu là học viên cai nghiện tự nguyện.

Dự kiến chương trình đào tạo trong 3 tháng, học viên mỗi tuần học 2 buổi với chuyên gia tâm lý. Khóa học nhằm trang bị cho học viên tại cơ sở các kiến thức, kỹ năng sống, cách ứng xử với thầy cô, gia đình, bạn bè, xã hội. Qua đó giúp các học viên thay đổi hành vi, tích cực học tập, rèn luyện sức khỏe trước khi về với gia đình và hòa nhập với cộng đồng...

Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh hiện nay đang quản lý, điều trị cai nghiện cho 200 học viên, trong đó hơn 50 học viên cai nghiện tự nguyện, còn lại là cai nghiện bắt buộc. Đây đến cuối năm, cơ sở nỗ lực nâng số học viên tham gia cai nghiện tự nguyện đạt 40% tổng số học viên.

Tin, ảnh: MINH THÁI

Các tin khác: