Phó Chủ tịch nước trao quà "Tết yêu thương" tại tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật, 17:39, Thứ Sáu, 17/01/2020 (GMT+7)

Ngày 17/1/2020, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Tỉnh ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức chương trình “Tết yêu thương” Xuân Canh Tý 2020 tại huyện Bình Tân.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng quà tết cho quý Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng quà tết cho quý Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Chương trình nhằm tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình phụ nữ nghèo, trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nữ cựu thanh niên xung phong, gia đình có chồng, con làm nhiệm vụ tại biên giới, biển, đảo.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng quà “Tết yêu thương” cho nữ cựu thanh niên xung phong.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng quà “Tết yêu thương” cho nữ cựu thanh niên xung phong.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng quà cho 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 35 phần quà cho gia đình chính sách và cựu thanh niên xung phong; 80 phần quà cho gia đình phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao tặng 5 mái ấm tình thương cho gia đình phụ nữ nghèo; trao 2 mô hình sinh kế cho mô hình/tổ hợp tác và 5 công trình nước sạch- vệ sinh cho gia đình phụ nữ khó khăn.

Tại đây, 100 em học sinh của huyện Bình Tân cũng được trao 100 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng 500 thùng sữa (trị giá 150 triệu đồng) cho các trẻ em trong tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón trao học bổng và quà tết cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón trao học bổng và quà tết cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (bên phải) và Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết (bên trái) trao mái ấm tình thương cho gia đình phụ nữ nghèo.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (bên phải) và Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết (bên trái) trao mái ấm tình thương cho gia đình phụ nữ nghèo.

Chương trình diễn ra trong thời điểm vô cùng ý nghĩa khi cả nước chung tay triển khai các hoạt động chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo, hộ gia đình khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... với mục đích “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước với chương trình là niềm động viên to lớn đối với đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh để dịp Tết cổ truyền của dân tộc thêm đầm ấm và hạnh phúc.

Tin, ảnh: MINH THÁI