Khánh thành cầu Phú Thạnh A

Cập nhật, 13:20, Thứ Sáu, 17/01/2020 (GMT+7)

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cùng ngành chức năng, đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành cầu Phú Thạnh A.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cùng ngành chức năng, đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành cầu Phú Thạnh A.

Sáng 17/1/2020, tại ấp Phú Thạnh A (xã Phú Quới- Long Hồ), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cùng chính quyền địa phương cắt băng khánh thành cầu Phú Thạnh A.

 Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, đơn vị tài trợ, chính quyền, người dân với niềm vui ngày khánh thành công trình.
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, đơn vị tài trợ, chính quyền, người dân với niềm vui ngày khánh thành công trình.

Cầu Phú Thạnh A kết cấu xây dựng bê tông cốt thép, tải trọng thiết kế 1 tấn, dài 42m, ngang 2,8m, bắc qua sông Bô Kê thuộc 2 ấp Phú Long A và Phú Thạnh A. Đây là 1 trong 2 công trình cầu do Công ty TNHH Grap Việt Nam hỗ trợ thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng và tỉnh đối ứng 100 triệu đồng.

Công trình cầu còn lại là cầu Phước Thới B, bắc qua ngọn Rạch Làng (thuộc ấp Phước Thới B, xã Bình Phước- Mang Thít). Các công trình cầu tạo điều kiện thuận lợi để học sinh đi học, người dân đi làm, sinh hoạt thông thương...

Trao đại diện 20 suất học bổng cho học sinh ở Long Hồ.
Trao đại diện 20 suất học bổng cho học sinh ở Long Hồ.

 

Tổng giá trị học bổng 200 triệu đồng được Quỹ Bảo trợ trẻ em trao cho tỉnh.
Tổng giá trị học bổng 200 triệu đồng được Quỹ Bảo trợ trẻ em trao cho tỉnh.

Tại sự kiện trên, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh- Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và lãnh đạo UBND tỉnh chứng kiến việc trao bảng tượng trưng 200 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 2 huyện Long Hồ, Bình Tân.

Tin, ảnh: MINH THÁI