Cựu chiến binh nghèo giảm còn 0,75%

Cập nhật, 13:48, Thứ Sáu, 06/12/2019 (GMT+7)

Ngày mới thành lập, Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long có trên 30% hộ nghèo và 35% hộ khó khăn về nhà ở. Đến nay, toàn hội chỉ còn 83 hộ khó khăn về nhà ở, chiếm hơn 0,53%; còn 119 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,75%.

Để đạt được thành quả trên, 30 năm qua (1989- 2019), hội đã tích cực vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Trong đó, vận động các nguồn lực để xóa nhà tạm, xây dựng quỹ sản xuất, góp vốn xoay vòng, tập huấn chuyển giao khoa học- kỹ thuật, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, thành lập CLB Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh hiệu quả…

Hiện, toàn hội có gần 69,4% có mức sống khá giàu. 5/9 hội trên cơ sở, 87/148 hội cơ sở không còn cựu chiến binh nghèo. Hội đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ cơ bản không còn hộ hội viên nghèo và khó khăn về nhà ở.

NGUYỄN XUÂN