82,8% người dân xã nông thôn mới hài lòng với cuộc sống

Cập nhật, 14:03, Thứ Năm, 05/12/2019 (GMT+7)

Cùng với tăng thu nhập, giảm nghèo, người dân ngày càng cảm thấy hài lòng với cuộc sống tại nông thôn, tạo nền tảng cho ổn định chính trị- xã hội.

Người dân ngày càng cảm thấy hài lòng với cuộc sống ở nông thôn.
Người dân ngày càng cảm thấy hài lòng với cuộc sống ở nông thôn.

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đã tăng 2,8 lần, từ 12,8 triệu đồng (năm 2010) lên 35,9 triệu đồng (năm 2018). Kết quả giảm nghèo đạt thành tựu ấn tượng, tỷ lệ nghèo nông thôn giảm từ 17,4% xuống còn 9,6%.

Tại Vĩnh Long, thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng qua các năm. Cụ thể, năm 2018 đạt 33,5 triệu đồng/năm, tăng 2,5 lần so năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2018 là 2,63%, giảm 7,6% so năm 2010.

Khảo sát của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn phối hợp với các cơ quan nghiên cứu khác tại 12 tỉnh trên cả nước, cho thấy tỷ lệ hộ hài lòng với cuộc sống ở nông thôn tăng từ 50,4% (năm 2012) lên 79,3% (năm 2018).

Tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ hài lòng với cuộc sống nông thôn cao hơn và tăng mạnh hơn cùng với tăng trưởng mạnh về thu nhập. Tỷ lệ người dân hài lòng ở các xã nông thôn mới tăng từ 52,5% lên 82,8%; trong khi đó tại các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới cũng tăng từ 47,8% lên 76,2%.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI