TP Vĩnh Long: Phát hơn 35.000 phiếu thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Cập nhật, 16:14, Thứ Năm, 14/11/2019 (GMT+7)

Ngày 14/11/2019, UBND TP Vĩnh Long tổ chức hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, sau 1 năm triển khai, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, địa phương rà soát, tổng hợp số lượng liệt sĩ đã hy sinh qua các thời kỳ, nhất là khoanh vùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến, thu hẹp thông tin về địa bàn chôn cất liệt sĩ để phục vụ công tác tim kiếm, quy tập.

Qua rà soát có 907 liệt sĩ do các cơ quan, đơn vị đang quản lý trên địa bàn thành phố, chủ yếu hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Đồng thời, thành phố cũng tiến hành phát hơn 35.000 phiếu thu thập thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ đến các hộ gia đình ở 11 phường, xã. Kết quả xác định có 30 liệt sĩ hy sinh và được chôn cất ban đầu trên địa bàn thành phố, 10 mộ liệt sĩ không biết quy tập ở nghĩa trang liệt sĩ nào.

Tuy nhiên, do chiến tranh kết thúc đã lâu, nhân chứng ngày càng ít, trong khi địa hình có nhiều thay đổi nên việc xác định vị trí, tọa độ mộ liệt sĩ hiện nay gặp rất nhiều khó khăn.

Tin, ảnh: MINH THẬN – NGUYỄN THỊNH