Họp mặt Tiểu ban giáo dục Vĩnh Long nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Cập nhật, 15:39, Thứ Ba, 12/11/2019 (GMT+7)

Sáng 12/11/2019, các cán bộ Tiểu ban giáo dục đã có buổi họp mặt tại nhà ông Nguyễn Thanh Trà- nguyên Trưởng Ty giáo dục Vĩnh Long- nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2019).

Các cán bộ tiểu ban kháng chiến cùng ôn lại kỷ niệm.
Các cán bộ tiểu ban kháng chiến cùng ôn lại kỷ niệm.

Tiểu ban giáo dục Vĩnh Long là tiền thân của Ty giáo dục Vĩnh Long (nay là Sở GD- ĐT Vĩnh Long). Tiểu ban phụ trách hoạt động giáo dục tỉnh Vĩnh Long trong thời gian từ năm 1963- 1975, có khoảng 70 thành viên. Sau năm 1975, Tiểu ban giáo dục tách khỏi ban Tuyên huấn tỉnh (Ban Tuyên giáo) trở thành Ty giáo dục Vĩnh Long.

Tại buổi họp mặt, các cán bộ tiểu ban kháng chiến cùng ôn lại kỷ niệm tiểu ban, hỏi thăm sức khỏe, đời sống các cán bộ trong tiểu ban. Dịp này, các thành viên tiểu ban đã cho ra mắt kỷ yếu “Tiểu ban giáo dục tỉnh Vĩnh Long trong cách mạng giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước thời kỳ 1963- 1975”.

Kỷ yếu “Tiểu ban giáo dục tỉnh Vĩnh Long trong cách mạng giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước thời kỳ 1963- 1975”.
Kỷ yếu “Tiểu ban giáo dục tỉnh Vĩnh Long trong cách mạng giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước thời kỳ 1963- 1975”.

Trong bài viết đăng trong kỷ yếu, Ủy viên  BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón viết: “Tôi rất trân trọng những đóng góp của tiểu ban giáo dục trong suốt những năm kháng chiến của dân tộc. Tiểu ban đã hoàn thành tốt sứ mạng mà Đảng và nhân dân giao phó”.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN