Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,71%

Cập nhật, 16:17, Thứ Năm, 14/11/2019 (GMT+7)

Thời gian qua, bằng nhiều giải pháp khác nhau, xã Long Phước (Long Hồ) đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,71%.

Đây cũng là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất huyện. Hiện tại xã chỉ còn 24 hộ nghèo, so với thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014 giảm đến 1,26%, 80 hộ cận nghèo chiếm 2,39%.

Để đạt được kết quả trên, những năm gần đây xã đã chỉ đạo các đoàn thể thành lập các tổ giúp nhau phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ cây, con giống, hùn vốn xoay vòng không tính lãi.

Ngoài ra, thông qua các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, xã đã lập hồ sơ cho hộ nghèo vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Đồng thời, kết hợp với Trung tâm Dạy nghề và giới thiệu việc làm huyện mở các lớp dạy nghề cho thanh niên nông thôn.

Đến nay, dân số trong độ tuổi có việc làm ổn định là 7.026/7.028 chiếm đến 99,67%. Thu nhập người dân vào thời điểm cuối tháng 10/2019 là 41,39 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh việc hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, việc cất nhà cho người nghèo theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ; các chính sách đối với người tàn tật, trẻ mồ côi, người cao tuổi cũng được xã thực hiện tốt, qua đó giảm bớt khó khăn cho người nghèo tại địa phương. Hiện xã không còn nhà ở tạm bợ, dột nát; 96% nhà đạt chuẩn quy định, tăng 76 căn so với năm 2018.

PHƯỚC GIANG