Hộ gia đình, ấp khóm đạt chuẩn văn hóa đều trên 96%

Cập nhật, 19:30, Thứ Sáu, 18/10/2019 (GMT+7)

Chiều 18/10/2019, đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội- Nguyễn Xuân Lập làm trưởng đoàn đến làm việc với BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn làm việc với tỉnh Vĩnh Long về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Đoàn làm việc với tỉnh Vĩnh Long về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Báo cáo của thường trực BCĐ phong trào- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đến cuối tháng 9/2019, toàn tỉnh có 252.289/261.187 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa (chiếm 96,5%); 816/847 ấp (khóm, khu phố) đạt chuẩn văn hóa (chiếm 96,3%).

Đồng thời đã có 60/94 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 7/15 phường- thị trấn đạt danh hiệu “Phường- thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Đến nay có 45/89 xã được công nhận xã nông thôn mới (đạt 50,5%); 1 thị xã (Bình Minh) được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Công tác triển khai, thực hiện các nội dung, hoạt động phong trào trên địa bàn các năm qua luôn được lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, BCĐ các cấp quan tâm sâu sát, tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đoàn kiểm tra và BCĐ tỉnh đã trao đổi nhiều vấn đề, nội dung nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng xây dựng hộ gia đình văn hóa, ấp khóm văn hóa; việc xây dựng và triển khai thực hiện các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa ở địa phương...

Tin, ảnh: TƯỜNG VÂN