Thí sinh Nguyễn Tấn Toàn- Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đại diện Việt Nam dự kỳ thi tay nghề thế giới

Cập nhật, 19:15, Thứ Sáu, 09/08/2019 (GMT+7)

Chiều 9/8/2019, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức lễ xuất quân tiễn Nguyễn Tấn Toàn, sinh viên đạt huy chương vàng tại kỳ thi tay nghề Asean lần thứ 12 tại Thái Lan- sang Cộng hòa Liên bang Nga tham gia kỳ thi tay nghề thế giới.

PGS.TS. Cao Hùng Phi- Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tặng hoa và quà động viên thí sinh Nguyễn Tấn Toàn (giữa) và thầy hướng dẫn tham gia tốt kỳ thi.
PGS.TS. Cao Hùng Phi- Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tặng hoa và quà động viên thí sinh Nguyễn Tấn Toàn (giữa) và thầy hướng dẫn tham gia tốt kỳ thi.

Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45, được tổ chức tại TP Kazan– Cộng hòa Liên bang Nga từ 16– 28/8/2019 thu hút 1.521 thí sinh đến từ 67 quốc gia tham dự và tranh tài ở 56 nghề bên cạnh 9 nghề kỹ năng tương lai (trong đó có 9 nghề trình diễn). Tại kỳ thi này, đoàn Việt Nam tham dự ở 19 nghề, nhiều nhất từ trước đến nay.

Tấn Toàn là đại diện của Việt Nam dự thi nghề Lắp cáp mạng thông tin. Sau khi giành được huy chương vàng tại kỳ thi tay nghề Asean vừa qua, Nguyễn Tấn Toàn tiếp tục bước vào chương trình huấn luyện cùng chuyên gia tại TP Hồ Chí Minh từ 1/3– 11/8/2019.

 Chụp ảnh lưu niệm với khoa công nghệ thông tin. Thí sinh Nguyễn tấn Toàn vừa được nhận lại khoa làm việc.
Chụp ảnh lưu niệm với khoa công nghệ thông tin. Thí sinh Nguyễn tấn Toàn vừa được nhận lại khoa làm việc.

PGS.TS. Cao Hùng Phi- Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long cho biết: “Kỳ thi tay nghề thế giới là sân chơi để so tài, trình diễn những giá trị kỹ năng nghề đỉnh cao và nâng cao nhận thức về kỹ năng chuyên nghiệp trên toàn thế giới cho những lao động trẻ không quá 22 tuổi. Nhà trường rất vinh dự khi có sinh viên đại diện Việt Nam tham gia kỳ thi này”.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN

Các tin khác: