Mỗi công đoàn cơ sở- Một lợi ích đoàn viên

Cập nhật, 16:09, Thứ Ba, 07/05/2019 (GMT+7)

 

Đồng chí Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho các công nhân, người lao động khó khăn.
Đồng chí Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho các công nhân, người lao động khó khăn.

Đây là chủ đề Tháng công nhân năm 2019 và được Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ phát động ngày 7/5/2019.

Theo đó, trong tháng cao điểm này, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo mỗi công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với người sử dụng lao động lựa chọn, tổ chức ít nhất 1 hoạt động hoặc 1 mô hình chăm lo lợi ích về vật chất, tinh thần, sức khỏe cho người lao động theo phương châm “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

Các cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, văn nghệ, thể thao, thực hiện công trình sản phẩm, phát triển đoàn viên, chăm lo đời sống người lao động... Theo báo cáo, năm 2018 và các tháng đầu năm 2019, các cấp công đoàn tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền và người sử dụng lao động huy động hơn 14 tỷ đồng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, đến thời điểm này hầu hết các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cấp trên cơ sở đều phối hợp tổ chức khai mạc, phát động các hoạt động Tháng công nhân. Đến nay, đã có 4 đơn vị đăng ký và thực hiện 6 công trình sản phẩm hưởng ứng Tháng công nhân với tổng trị giá 342 tỷ đồng.

Tin, ảnh: TƯỜNG VÂN