Hội Đông y huyện Mang Thít an vị tượng Y tổ

Cập nhật, 18:02, Thứ Sáu, 22/02/2019 (GMT+7)

Hội Đông y huyện Mang Thít tổ chức lễ an vị tượng Y tổ là Đại danh y Hãi Thượng Lãn Ông và Đại danh sư Tuệ Tĩnh, trong khuôn viên hội.

Tượng đặt trên bệ thờ trang nghiêm có mái che, phía sau tượng là mảng đá hoa cương có khắc 9 điều y huấn cách ngôn của Hải Thượng Lãn Ông và lời dạy của Tuệ Tĩnh.

Tượng đúc có chiều cao khoảng 1,8m, theo mô hình tượng được xây dựng trước đây ở khuôn viên Hội Đông y TX Bình Minh, cùng do một nghệ nhân ở TP Hồ Chí minh thực hiện. Phía trước tượng có đỉnh hương lớn để các thầy thuốc, người dân đến dâng hương, chiêm bái thường ngày và vào các dịp lễ kỷ niệm.

BS Nguyễn Phú Lâm- Chủ tịch Hội Đông y huyện Mang Thít, cho biết: Việc dựng tượng các vị Y tổ, nhằm có nơi để dâng hương tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân xây dựng nền y học cổ truyền dân tộc và cũng để thường niệm, nhắc nhở y đức của người thầy thuốc, tận tâm, tận lực phục vụ bệnh nhân.

Tin, ảnh: NGỌC TRẢNG