Tuyển sinh cán bộ đào tạo tiến sĩ tại Nhật Bản

Cập nhật, 12:53, Thứ Năm, 17/01/2019 (GMT+7)

Theo thông báo của Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án 165 trực thuộc Ban Tổ chức Trung ương, thực hiện dự án Phát triển nguồn nhân lực trong chương trình hợp tác giữa Việt Nam-Nhật Bản, Văn phòng 165 thông báo tuyển chọn cán bộ đào tạo tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2019 là 5 chỉ tiêu.

Đối tượng dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các địa phương, bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương (không giới hạn số lượng) có các điều kiện, tiêu chuẩn như sau:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, sức khỏe tốt; có ít nhất 2 năm làm việc toàn thời gian trong các cơ quan nhà nước; dưới 40 tuổi (tính đến ngày 1/4/2019); đã có bằng thạc sĩ; có chứng chỉ tiếng Anh tương đương TOEFL iBT:80 hoặc CERF:B2; nói và viết tiếng Anh thành thạo. Không nhận dự tuyển đối với người có bằng tiến sĩ hoặc dự định nhận học bổng khác khi tham gia chương trình.

Chế độ học bổng toàn phần trong thời gian học tại Nhật Bản.

PV